Tối hôm qua, miềng đến nhà ông bác (GS.Dương Viết Á) và gặp anh Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (là con rể của bác mình - khoe tý

), anh em nói chuyện về Du lịch, mình cũng biết được một số thông tin thú vị xung quanh việc bầu chọn 7 kỳ quan này...
Chính phủ chủ trương chọn Vịnh Hạ Long vì muốn tập trung "sức mạnh" vào một điểm du lịch, không giàn trải dẫn đến xôi hỏng bỏng không

mà điểm du lịch đó phải nổi tiếng (?); có hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ tốt, đảm bảo đón hàng triệu khách du lịch (Về khách quan mà nói thì điểm này Hạ Long hơn đứt PN KBàng mình). Chính vì vậy, chính phủ đã đầu tư khá nhiều tiền để tổ chức các cuộc vận động liên tục, trên mọi lĩnh vực (đặc biệt thông tin đại chúng) và vẫn luôn hy vọng Hạ Long sẽ nằm trong top 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Mặc dù vậy, người Việt Nam đặc biệt là người QBình vẫn có thể thoải mái bình chọn Phong Nha - Kẻ Bàng đồng thời bình chọn cho Hạ Long. Hiện tại theo mình được biết, ở QBình một mặt vẫn thực hiện đúng chủ trương của Chỉnh phủ, mặt khác vẫn "linh động" vote cho Phong Nha - Kẻ Bàng, âu cũng là lẽ thường. Đường còn dài mà, cứ chạy thôi .....
1 giải pháp:
Thời điểm: Hè này (vào hoạt động hè nào đó của trường/TP/huyện/Thị xã/tỉnh). Xem đây là hoạt động hè của QBO (có thể cùng với các diễn đàn khác nữa thì càng mạnh chứ sao)
Đại khái cách thực hiện: QBO sẽ bố trí khoảng 10 - 20 máy tính, nối mạng internet, di chuyển và tập trung ở các trung tâm huyện lỵ trong tỉnh (thuận tiện cho việc kết nối internet). QBO sẽ kết hợp với các tổ chức (hợp pháp như Tỉnh đoàn, Trung tâm Thanh thiếu niên Bắc Miền Trung) để tổ chức bình chọn cho từng trường với danh nghĩa là "Hướng dẫn bình chọn tận cơ sở". Nếu được thì có thể huy động các học sinh từ cấp 2 (lớp 6 trở đi) cùng bình chọn. Chúng ta sẽ hướng dẫn hoặc lập hộ cho mỗi em 1 địa chỉ email, mục tiêu trước mắt là để Vote cho sự kiện bình chọn này. Mục tiêu lâu dài thì nhiều lắm nhưng sau thời điểm này, QBO cũng sẽ có 1 kho dữ liệu email của các em (con số đáng kể đấy các bác) cũng rất thuận tiện từng bước thực hiện "Điện tử hóa trường học". Về phía các em chắc cũng thích thú nếu bước chân đầu tiên vào thế giới internet bằng một địa chỉ hộp thư điện tử đủ thông tin và ý nghĩa, có thể gắn với các em trong thời gian dài...
**** Dạo ni miềng tự thấy bắt đầu nói và viết nhiều ... gần bằng REC rồi đây

****
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?