chắc là tại truyền thống máu me của VISAThanh Hang đã viết: Lý do gì để VISA quyết định việc tài trợ cho cuộc thi nhanh như thế?
. Hội được thành lập với tiêu chí "học không chơi phí đời tuổi trẻ".có lẽ có một điều may mắn là cuộc thi diễn ra vào thời điểm mà một số thành viên của VISA đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ undergraduate lên Ph.D hoặc professional schools. Sự tham gia hết mình của các bạn đã làm bớt đi rất nhiều gánh nặng của BGK. Đặc biệt là sự xuất hiện của Thiên Bình từ đầu cuộc thi và của Tâm vào giai đoạn cuối của vòng một. Khi các giám khảo có dấu hiệu quá tải, Tocxu kêu gọi thêm sự giúp đỡ của các thành viên khác thì được hưởng ứng rất nhiệt tình vì các bạn đều muốn làm một cái gì đó cho quê hương (theo nghĩa rộng).Thanh Hang đã viết: và tại sao các bạn ở VISA đã nhiệt tình tham gia làm giám khảo cuộc thi (mặc dù rất bận rộn với việc học)?
Các thành viên của VISA rất quan tâm về cuộc thi và thường xuyên theo dõi thông tin của cuộc thi thông qua email mà Tocxu cập nhật. Các bạn đã ủng hộ rất nhiều sách cho cuộc thi nhưng rất tiếc sức Tocxu có hạn nên không mang về hết được
.trường của Tocxu nằm ở một thành phố rất nhỏ (College Station). Chắc cá bạn cũng đoán được phần nào về thành phố này từ cái tên của nó. Tất cả chỉ tập trung phục vụ cho trường đại học Texas A&M. Vì vậy có rất ít địa chỉ ăn chơi. Để vượt qua nỗi buồn đó hội sinh viên du học (VISA) được ra đời để tổ chức những buổi "ăn chơi" và giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Ngoài ra các bạn cũng muốn có một tổ chức để "ngoại giao" với các tổ chức khác trong trường và các hội sinh viên Việt Nam khác. Hi vòng vài dòng lan man như vậy phần nào nói lên "cuộc sống" của du học sinh (ở Texas).Thanh Hang đã viết:Tocxu có thể thay mặt các bạn ấy cho mọi người biết 1 phần của cuộc sống tại trường được ko? (TH muốn biết về những khó khăn mà các bạn phải vượt qua để có thể cầm trên tay tấm bằng M.S hay Ph.D)
Tocxu đã từng nói với một bạn có ý định đi du học "đi du học là một cơ hội tốt để nâng cao trình độ và vốn sống nhưng đó cũng là một sự hi sinh". Cái hi sinh lớn nhất chính là những năm tháng tuổi trẻ sống xa những người mà mình yêu thương. Có lẽ như vậy mà các bạn du học sinh luôn cố gắng học tập hết mình (để sự hi sinh không trở thành vô nghĩa).



.
.



Câu hỏi của mình liên quan đến hình ảnh dưới đây. trả lời giúp nhé.