Tính độc lập trong suy nghĩ là một yếu tố quan trọng để phát triển con người. Nó giúp xã hội trở nên đa dạng, và sinh động hơn.Không phải ngẫu nhiên mà người ta kêu gọi việc xây dựng, giữ gìn sự đa dạng trong tự nhiên. Sự đã dạng đó giúp cân bằng cộng đồng (tự nhiên) và không đẩy cộng đồng vào các trạng thái cực đoan, mất cân bằng.
Ở Việt Nam việc giáo dục tính độc lập cho con trẻ hầu như bị lãng quên. Có học sinh nào dám nghi ngờ bài giảng của một thầy giáo không?(Mặc dù con cái có thể cãi lời cha mẹ.) Điều này dẫn đến thói quen "nghe lời người lớn" như một chân lý của hầu hết học sinh sinh viên Việt Nam. Kiến thức trở thành các khuôn mẫu nhất định. Một học sinh ngoan, sinh viên giỏi là nguời có khả năng làm theo đúng những khuôn mẫu đó.
Vậy các thành viên QBO thì thế nào nhỉ? Các bạn có thấy sự ảnh hưởng của việc giáo dục như thế đến công việc và cuộc sống của mình không? Cùng nhau thảo luận để nhìn lại bản thân mình nhé.




Ngày nay chúng ta cần thay đổi tư duy của mình theo lối này. Nếu ai cũng biết suy nghĩ logic, tư duy và bao quát thế thì rất tốt. Tui ủng hộ phát biểu này của bác math0 




