gửi bởi taczan » Thứ 4 Tháng 4 28, 2010 11:18 pm
-Nguyễn Huệ trong Tây Sơn tam kiệt đúng là 1 danh tướng tài giỏi bậc nhất trong lịch sử nước ta. Đánh đông dẹp bắc bách chiến bách thắng, bao chiến công còn lưu danh sử sách.
Đánh đổ nhà Nguyễn, dẹp nhà Trịnh, chiến thắng quân Xiêm, đại phá quân Thanh, kể cả đánh nhau với Nguyễn Nhạc tranh giành Giang Sơn và có kế hoạch (cả chính trị và quân sự) đòi 2 tỉnh lưỡng Quảng của Tàu (Q Đông và Q Châu đất Nam Việt xưa) nhưng sự nghiệp bất thành vì đột ngột mất sớm. Mặc dù chiến công hiển hách như vậy nhưng chưa bao giờ thống nhất được VN về 1 cỏi.
Bởi vì diệt nhà Nguyễn nhưng Nguyễn Ánh và tuỳ tùng vẫn còn, khi đánh đuổi NA ra khỏi bờ cỏi và rút quân ở Nam bộ về, giao cho Nguyễn Lữ và tuỳ tùng giữ thì lại bị NA chiếm lại và tiếp tục gây thanh thế để tạo dựng cơ đồ.
Ra bắc diệt Trịnh nhưng để thu phục bắc hà phải lấy danh nghĩa "phò lê diệt trịnh" tức nhà Lê vẫn còn dù trên danh nghĩa. Khi đại phá quân Thanh, Lê Chiêu Thống bỏ chạy ko có vua Nguyễn Huệ vẫn cử giám quốc điều hành bắc hà.
Khi Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế niên hiệu là QT thì Nguyễn Nhạc ko bằng lòng bởi N.Nhạc đã là vua Tây Sơn trước đó niên hiệu là Thái Đức kinh đô ở Quy Nhơn (thành Hoàng Đế - Đồ Bàn) nên xảy ra tình trạng 1 nước 2 vua, đất nước chia cắt anh em "nồi da xáo thịt" đánh lẫn nhau nhiều lần. Sau đó N Nhạc mất trước rồi NH cũng mất đột ngột, con trai của 2 vua lên ngôi cũng tranh chấp thiên hạ rồi cùng suy yếu và bị NA chinh phục, chính vì thế Tây Sơn nói chung và NH nói riêng chưa bao giờ thống nhất toàn cỏi VN
-N.Ánh là 1 đại gian hùng (như Tào Tháo) dẹp xong Tây Sơn, đánh dẹp các lãnh chúa cát cứ thu phục giang sơn về 1 mối từ bắc chí nam, và cử sứ giả sang nhà Thanh xin sắc phong cho làm vua và xin đặt tên nước là Nam Việt. Nhà Thanh chấp thuận ngôi vua, nhưng tên nước là Nam Việt lại sợ cái lịch sử nước Nam Việt thời Triệu Đà làm vua, trong đó VN hay Giao chỉ thời đó là 1 quận của Nam Việt; và Nam Việt của Triệu Đà gồm vùng lưỡng quãng, bắc đến nam sông Dương Tử, tây đến đất Ba Thục (Tứ Xuyên ngày nay), nam đến quận Cửu Chân (Thanh Nghệ Tĩnh ngày nay). Nam Việt này bao gồm cả tỉnh Hồ Nam quê hương của Mao Trạch Đông (vì quê của ông Mao ở đất Nam Việt xưa nên có nhiều thông tin ông này có phả hệ của dân Việt ta hoặc ít nhất cũng là con cháu bách việt xưa), và tất cả lãnh thổ Nam Việt này là quê hương của dân Bách Việt xưa nay đã bị Hán hoá, người Việt ta cũng là 1 trong những dân Bách Việt xưa cũng bị hoá nhưng chưa đến mức đồng hoá hoàn toàn, vẫn giữ được bản sắc văn hoá dân tộc trên sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá Trung Hoa.
Chính vì lý do đó nhà Thanh ko chấp nhận quốc hiệu
Nam Việt mới vì sợ đòi đất mà đổi thành là Việt Nam cho ko còn liên hệ với lịch sử ngày xưa của vùng lãnh thổ nước Nam Việt rộng lớn, và quốc hiệu VN ra đời từ thời Nguyễn và cũng chính sự tài ba xuất chúng, gian hùng, tàn bạo mà NA mới thống nhất sơn hà.
____________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.