Rec đã viết:focus đã viết:Đường sắt chưa làm xong nên chưa chuyển được nhưng sẽ sớm thông tuyến thôi. Chọn giải pháp về Huế là ko tối ưu mà nên chờ vài ngày (mình tin thế, tối đa là 5 ngày) thì sẽ thông toàn tuyến. Lúc đó gửi về QB sẽ tiện hơn chứ tăng bo 180 kiện hàng này từ Huế về QB thì quá tội.
Sáng sơm mai cầu TPHCM cử đại diện hỏi ngày chứ ko họ bốc lên tàu hàng thì khó sửa vận đơn lắm lắm. Ngay đầu giờ sáng mai nhé. Số ĐT hỏi chuyển hàng 0838436527
Trong số đó có rất nhiều hàng của đoàn nhà chùa đi cứu trợ thứ 7 mà Fo, đợi 5 ngày nữa thì các thầy đi ra trao quà bằng lời hứa à![]()
Không sao đâu, chỉ sợ phí vận chuyển cho đoạn tăng bo quá cao thôi còn nhân lực mình huy động các bạn sinh viên được.
Nếu 180 kiện này có cả quà của các thầy nữa và sáng 30 đã xuất phát tặng quà (như lịch) thì khả năng kịp là không cao (cỡ 30%
) kể cả chuyển về Huế.Có khi cầu SG phải tính xem để chia số lượng trên quà của Sư thầy (chắc ít hơn) thì nên về Huế trước, số còn lại của QBO thì chuyển về ĐHới sau khi tàu thông tuyến.
- Chi phí vận chuyển là 1 trong những tiêu chí để đánh giá tối ưu. Nhân lực thì chắc bác huy động được rồi. Nhưng phải thừa nhận số hàng của cầu SG nhiều kinh khủng
CẬP NHẬT: Mới liên lạc cho lão Tac, lão ấy nói theo kế hoạch của ngành ĐS thì mai 28.10 sẽ thông toàn tuyến Bắc Nam (cho cả tàu hàng và tàu khách)


, hi vọng là hôm nay hàng sẽ theo tàu TN2 đi luôn (hôm qua năn nỉ eng ở ga rứa rùi mà) nhưng ko bik có được hay ko? nếu được thì chắc là về tới nơi kịp cuối tuần này.
), nên mọi người cố gắng giùm luôn phần sg hen. thanxxxxx.


- Lấy thịt đè người hả



(từ dạo ăn bánh nậm bánh lọc của anh xong thì thấy thương anh lạ
) 


