Lang thang trên mạng, thấy bài này bổ ích, copy vô đây cho bà con QBO đọc để tham khảo phòng tránh tội phạm vào tháng "củ mật" sát Tết, mùa làm ăn của tội phạm.
Những thủ đoạn của bọn tội phạm và cách phòng tránh Trong cuộc sống hằng ngày nếu chúng ta không cảnh giác đề phòng thì bọn người xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở thiếu cảnh giác đó để trộm cắp lừa đảo, chiếm đoạt mất tài sản. Không những thế, với nhiều thủ đoạn tinh vi chúng còn tạo ra sơ hở để lừa người ngay mắc mưu gian, hoặc đưa con em chúng ta vào con đường tệ nạn xã hội. Đúng là bọn chúng rất nhiều mưu mô gian trá: cũng một thủ đoạn đó thôi mà chúng lừa nhiều người, áp dụng ở nhiều vùng khác nhau, với nhiều thời gian khác nhau. Bởi vì, người bị hại thiếu thông tin về hoạt động của bọn tội phạm nên không lường trước được, do đó các đối tượng vẫn có điều kiện để hoạt động...
1. Thủ đoạn trộm xe gắn máy : Bọn chúng thường đi từ 2 đến 4 tên, ăn mặc lịch sự, đeo khẩu trang che mặt, sử dụng các loại xe gắn máy, hoạt động lưu thông đi lại trên các tuyến đường chính. Tại các điểm kinh doanh mua bán, các quán cơm, internet, các nhà trọ . . . lợi dụng sơ hở của chủ tài sản chúng dùng đoản bẻ khóa xe thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, thời gian chúng thực hiện rất nhanh chóng làm cho chủ tài sản không kịp phát hiện. Trong trường hợp bị phát hiện thì chúng có đồng bọn che chắn để tẩu thoát. Mặt khác đối tượng hoạt động phạm tội ngày càng táo bạo hơn, khi chủ xe vừa để xe quay lưng lại để mua hàng hoá thì chúng chiếm đoạt và tẩu thoát hoặc thấy bị hại đang dựng xe ở các điểm kinh doanh, hàng quán thì chúng đi từ 2 đến 3 tên vào để xe ngay bên cạnh xe bị hại và một tên vào mua hàng số còn lại chờ bên ngoài và lợi dụng sơ hở để mở khóa xe, sau khi tên mua hàng trở ra thì lấy xe của bị hại đi, các tên còn lại làm nhiệm vụ che chắn. Cá biệt có trường hợp khi truy bắt chúng sẵn sàng dùng hung khi chống trả.
Vào ban đêm, lợi dụng trời mưa, các gia đình ngủ say, bọn chúng cắt cửa, phá khóa hoặc trèo lên tầng thượng cạy cửa cầu thang đột nhập vào nhà lục tìm chìa khoá mở cửa đưa tài sản ra ngoài. Đối với các ki ốt bán hàng và các cơ quan công sở ban đêm không có người bảo vệ, canh gác, bọn tội phạm dùng kìm cộng lực hoặc cưa sắt cắt khoá để vào lấy trộm xe máy.
Bọn tội phạm lợi dụng sự sơ hở của người dân như đi làm rẫy,làm ruộng để xe xa nơi làm, khuất tầm nhìn, không ai trông coi; phục sẵn ở các nơi công cộng như chợ, bến xe, bưu điện, cửa hàng trên đường phố đợi nạn nhân đi tới không gởi xe hoặc không khóa xe cẩn thận, bọn chúng nhanh tay dùng chìa khóa "vạn năng" tự chế mở công tắc điện xe tẩu thoát. Có những vụ bọn trộm đi rảo trên đường, khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp... phát hiện xe honda không có người trông coi thì ra tay trộm cắp ngay; thậm chí có vụ bọn trộm giả dạng công nhân, thợ điện... để vào các cơ quan xí nghiệp để thực hiện hành vi trộm cắp.
Biện pháp phòng ngừa: Do thủ đoạn gây án của tội phạm rất đa dạng, chỉ cần 1 phút lơ là mất cảnh giác cũng có thể bị mất tài sản, cho nên biện pháp tự phòng ngừa hiệu quả nhất là nâng cao tinh thần cảnh giác mọi lúc, mọi nơi, không để cho bọn trộm có cơ hội để hoạt động; Khi đi chợ, bưu điện, hoặc vào các quán ăn uống, giải khát, vào các cơ quan, xí nghiệp... phải gửi xe nơi quy định, không nên để xe khuất tầm nhìn; để xe ở nhà, nơi làm việc, nơi công cộng phải có người trông coi và khóa xe cẩn thận, đối với loại xe đắt tiền phải gắn thêm hệ thống báo động chống trộm... Không cho người lạ mặt vào nhà nếu không có người lớn ở nhà; đối với các hộ dân cư, trước khi đi ngủ phải kiểm tra đóng các cửa chính, cửa sổ, cửa thông gió, cần gia cố sửa chữa lại các chỗ bị hư hỏng mà bọn trộm có thể cạy phá đột nhập, các lỗ thông gió cần có thanh sắt chắn ngang...; các hộ buôn bán, các tụ điểm vui chơi giải trí... cần cảnh giác trứơc cảnh chen lấn, xô đẩy để mua hàng, mua vé. ...
Đối với các xe chở hàng hóa phía sau không có người trông coi cần phải ràng buộc, khóa xích cẩn thận, các chủ xe, tài xế lái xe đường dài nên dừng đậu nghỉ ngơi ở các khu vực an toàn, có ánh đèn đường chiếu sáng.
2. Thủ đoạn cướp giật, đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản : Các đối tượng dùng xe phân khối lớn thường lưu thông các tuyến đường trên địa bàn phường, thấy người đi đường đeo nữ trang, điện thoại, giỏ sách sơ hở, chúng ra tay thực hiện hành vi cướp giựt tài sản.
Các khu nhà trọ, các khu dân cư vắng người, chủ nhà thường xuyên đi làm vắng nhà là nơi mà các đối tượng nhắm vào để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của mình. Bọn chúng theo dõi, nắm quy luật đi lại của các gia đình và lợi dụng khi nhà vắng chủ chúng dùng công cụ để cạy cửa, đột nhập trộm cắp tài sản.
Tại các nhà trọ khu dành cho sinh viên và công nhân do đặc điểm đông sinh viên, đối tượng thường lợi dụng các bạn sinh viên còn ngủ (thời gian sáng khoảng 6 đến 8h và buổi trưa) đối tượng đẩy cửa vào lấy trộm tài sản như máy tính xách tay, điện thoại di động, ví tiền . . . Nếu các bạn sinh viên phát hiện thì chúng giả tìm kiếm người quen rồi bỏ đi. Vào thời gian khuya lợi dụng sinh viên ngủ không đóng cửa sổ, đối tượng dùng cây, que dài một đầu có keo để câu trộm tài sản : điện thoại, ví tiền và các vật dụng có giá trị khác.
Đối với các vụ trộm cắp tài sản vào ban đêm, bọn tội phạm thường mang theo các dụng cụ cạy phá như: dao, kềm, tua vít, dây... để trèo tường, chui vào các lỗ thông gió không có chắn sắt bảo vệ, các cửa sổ nhà cao tầng không đóng khóa, cạy cửa sổ, cửa chính... đột nhập vào nhà để trộm tài sản, nhất là vào mùa mưa, mùa bóng đá , chủ nhà mệt mỏi, ngủ say. Có vụ bọn trộm còn lợi dụng các mối quan hệ là bạn bè lâu ngày gặp lại, giả dạng người bị mất hết tài sản, lỡ đường, người tu hành, người an xin... để xin ngủ nhờ chờ cơ hội thuận lợi thì thực hiện hành vi trộm cắp.
Một thủ đoạn phổ biến hiện nay là tội phạm giả dạng người đi mua hàng, hành nghề mua bán ve chai, vé số dạo, tiếp thị... lợi dụng sơ hở lúc mua bán đông người, các khu dân cư nhà không khóa cửa, không có người lớn ở nhà... để trộm cắp tài sản hoặc điều nghiên sau đó quay lại hoặc chỉ điểm cho đồng bọn trộm cắp.
Trên các phương tiện giao thông: đối tượng trộm cắp thường tiếp cận người có tài sản lợi dụng lúc xe chạy nhanh, thắng gấp để trộm cắp. Có vụ bọn chúng còn thuê mướn hoặc mua các xe ôtô để làm phương tiện gây án; câu kết giữa tài xế, phụ xe và đồng bọn ngồi trên xe chờ sẵn. Có vụ bọn trộm cắp lợi dụng các xe chở hàng hóa lên dốc chạy chậm, không có ai trông coi ở phía sau trốo lên xe để trộm cắp hoặc lợi dụng các tài xế, chủ xe đi đường xa mệt mỏi dừng xe ngủ ở dọc đường để ra tay trộm cắp.
Tại các nơi tụ tập đông người như chợ, siêu thị, tụ điểm ca nhạc..vv bọn tội phạm lợi dụng chen lấn, xô đẩy để móc ví, điện thoại di động...
Biện pháp phòng ngừa: - Thường xuyên chú ý bảo vệ tài sản của mình và tài sản của người khác
- Khi chủ tài sản sử dụng xe gắn máy để đi lại, vào mua hàng hóa hoặc vào nhà nghỉ ngơi, sinh hoạt cần để xe ở những nơi dễ quan sát, có người trông coi và khóa xe cẩn thận (nên khóa bằng xích).
- Khi ra đường không nên đeo nhiều nữ trang, nghe điện thoại và đeo giỏ sách cẩn thận và chú ý xung quanh.
- Khi đi vắng khỏi nhà cần khóa cửa cẩn thận và nhờ người thân hoặc người ở bên cạnh trong coi, các cơ sở kinh doanh phải tổ chức giữ xe cho khách hang
- Chủ các nhà trọ có phòng cho thuê để ở trọ thường xuyên nhắc nhở những người trọ phải cảnh giác với bọn trộm xe máy và tài sản khác, tổ chức rào chắn, canh giữ, bảo vệ tài sản tại các khu nhà trọ, khi ngủ phải khóa cửa chính và đóng cửa sổ cẩn thận.
- Không nên lưu trữ, cất giữ nhiều tiền, vàng tại nhà khi không cần thiết.
- Tổ chức truy bắt khi có vụ việc xảy ra và thông báo kịp thời đến cơ quan CA
- Tại những nơi có tài sản lớn như nhà kho, phòng quỹ, phòng làm việc có nhiều tài sản, máy móc quan trọng cần có biện pháp phòng ngừa tốt, không để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động trộm cắp. Kiểm soát chặt chẽ người không có nhiệm vụ vào ra cơ quan cả trong và ngoài giờ làm việc.
- Đối với các tụ điểm đông người, xô đẩy chen lấn cần phải thường xuyên kiểm tra tài sản mang theo như: ĐTDĐ, bóp, tiền... đề phòng kẻ gian móc túi.Đối với các cơ quan, doanh nghiệp tuyển chọn những người có nhân thân tốt để làm các khâu trọng yếu như: bảo vệ, thủ kho... và phải thường xuyên kiểm tra. Đề phòng những sơ hở mà bọn trộm có thể lợi dụng đưa tài sản trộm cắp ra ngoài.
- Đối với khu dân cư cần phải thành lập những tổ dân phố, dân quân tự vệ, xung kích... để được hướng dẫn cảnh giác phòng và phát hiện vây bắt tội phạm khi chúng gây án; quản lý chặt chẽ số đối tượng có biểu hiện trộm cắp, số đối tượng có tiền án tiến sự, đối tượng lạ mặt... phát huy vai trò của lực lượng dân quân, du kích, các tổ thanh niên xung kích, tự quản; thường xuyên cảnh giác, tuần tra các giờ cao điểm ở những nơi thường xảy ra trộm, bịt kín những sơ hở thiếu sót mà bọn trộm cắp có thể lợi dụng để hoạt động.
- Ở các địa bàn phường, cần tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, vận động các gia đình sử dụng khoá cửa bằng các loại khoá an toàn cao, trước khi đi ngủ phải kiểm tra các cửa ra vào, nhất là ô cửa cầu thang trên sân thượng. Chìa khoá nhà ở phải được để ở nơi an toàn, gần chỗ ngủ.
3. Biện pháp tự phòng ngừa đối với tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác - Biện pháp tự phòng ngừa đối với tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác là giải quyết tốt các mâu thuẫn trước khi xảy ra các vụ đâm chém ẩu đả nhau. Đây là biện pháp tự phòng ngừa hiệu quả nhất.
- Đối với những thanh thiếu niên lười lao động, tụ tập thành bang, nhóm có biểu hiện gây rối, côn đồ, cần phải được giáo dục, quản lý ngay; cần có sự kết hợp giáo dục, quản lý giữa gia đình, nhà trường và xã hội để những thanh thiếu niên này tự ý thức và trở thành người tốt.
- Trong cuộc sống, các mối quan hệ có rất nhiều phức tạp, dễ phát sinh mâu thuẫn, khi đó tự mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức xã hội, khu dân cư phải biết cách tự giải quyết thỏa đáng các va chạm, mâu thuẫn theo đúng pháp luật, đúng tình làng nghĩa xóm, cần kết hợp các tổ chức, đoàn hội tại địa bàn để giải quyết mâu thuẫn thấu tình đạt lý.
- Khi phát hiện con, em hoặc người thân mình gia nhập vào băng nhóm đâm thuê chém mướn, bảo kê... cần dùng tình cảm gia đình, kết hợp với sự giáo dục của thân tộc họ hàng, người có uy tín, các đoàn, hội để lôi kéo họ trở về con đường chính nghĩa.
4. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi phát hiện dấu hiệu tội phạm - Cần bình tĩnh quan sát, ghi nhận các đặc điểm về người, phương tiện, quần áo, giày, dép và các đặc điểm dễ nhận biết khác về đối tượng gây án.
- Thông báo ngay bằng điện thoại hoặc trực tiếp cho cơ quan công an gần nhất nơi xảy ra sự việc và phối hợp cơ quan Công an để tổ chức truy nóng đối tượng và tang vật. Đồng thời bình tĩnh có cách xử lý tốt nhất để tự bảo vệ mình và huy động được những người khác cùng tham gia bắt giữ giao cho CA.
- Cung cấp các thông tin sự việc xảy ra, các đối tượng gây án, nghi vấn, tài sản thịêt hại... cho cơ quan Công an một cách trung thực, chính xác và đầy đủ.
- Mỗi cá nhân khi phát hiện các dấu hiệu phạm tội, thì phải có trách nhiệm tố giác tội phạm, không được che giấu tội phạm. Nếu có hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật hình sự về Tội che giấu tội phạm được quy định tại Điều 313; Tội không tố giác tội phạm được quy định tại Điều 314 của Bộ luật hình sự năm 1999.
http://traitimyeuthuong.com/ttyt/showthread.php?t=755
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.