CHUYỆN CHƯA HAY  11/05/2007  
Vụ tiêu cực ở Trường trung học Y tế Quảng Bình có nguy cơ bị “chìm xuồng”
Thời gian qua, báo chí đã có nhiều bài điều tra, phản ánh những sai phạm hết sức nghiêm trọng ở Trường trung học y tế tỉnh Quảng Bình. Sau khi vụ việc được phản ánh, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc và có kết luận ban đầu.




Xét thấy đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự nên Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng của ông Phạm Đình Trung và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Sau gần 3 tháng điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã có kết luận số 796/PV 11 ngày 02/10/2006 báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị xử lý hành chính...Dư luận ở tỉnh Quảng Bình không đồng tình với việc cho "chìm xuồng" vụ tiêu cực nghiêm trọng này một cách dễ dàng như vậy ?

Trước hết, trong báo cáo của cơ quan điều tra đều thừa nhận sai phạm của Trường trung học y tế Quảng Bình tự ý đề ra mức thu học phí của học sinh tại các lớp liên kết đào tạo vượt quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh với tổng số tiền lên đến 1.463.950.000 đồng.

Trong số tiền thu vượt này, Trường trung học y tế Quảng Bình đã bỏ ngoài sổ sách kế toán 123.850.000 đồng để tự ý chi sai nguyên tắc tài chính cho các đối tác trong “đường dây liên kết phi pháp”.

Với những sai phạm như vậy mà Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi số học phí thu vượt trả lại cho học sinh!!! Và không hiểu vì sao các cá nhân liên quan trong việc làm sai trái này lại không được cơ quan điều tra làm rõ và quy trách nhiệm cụ thể ?

Trong báo cáo về việc thanh toán tiền vượt giờ giảng dạy cho giáo viên ở Trường trung học y tế Quảng Bình cũng có nhiều dấu hiệu sai phạm lớn trong việc khai khống giờ dạy để thanh quyết toán giờ giảng dạy sai nguyên tắc tài chính nhằm tham ô chiếm đoạt tiền Nhà nước nhưng cũng không được làm rõ.

Chỉ riêng với bộ môn Dược của trường, căn cứ vào chứng từ thanh toán ngày 26.7.2006 của năm học 2005-2006 thì hai giáo viên Nguyễn Hải Đình và Phạm Văn Lý đã được thanh toán tiền giảng dạy vượt quy định 8.281 giờ với tổng số tiền 173.417.200 đồng.

Nhưng không hiểu vì sao và căn cứ vào đâu mà cơ quan công an Quảng Bình lại thừa nhận 7.830 giờ vượt nói trên là hợp lý? và chỉ coi 385 giờ lý thuyết và 66 giờ thực hành với tổng số tiền là 9.471.000 đồng là chưa giảng dạy mà được thanh toán là sai và chỉ đề nghị dạy bù.

Đối chiếu với quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo về giờ chuẩn của giáo viên và tỷ lệ cho phép vượt 1,5 lần thì buộc hai giáo viên này phải thực hiện gần 1.500 giờ. Như vậy, cùng với số giờ mà cơ quan điều tra cho là “hợp lý” để thanh toán cộng với số giờ chuẩn và giờ vượt cho phép theo quy định thì hai giáo viên này đã thực hiện được trong năm học 2005-2006 là 9.330 giờ.

Vậy, bình quân một giáo viên phải thực hiện 4.665 giờ trong năm. Theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo thì tối đa một giáo viên làm việc trong một năm là 44 tuần và 1 tuần có 5 ngày thì ông Nguyễn Hải Đình và ông Phan Văn Lý phải giảng dạy 22 giờ/ngày/người mới thực hiện hết số giờ nói trên.

Đây là chưa kể theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo thì cứ 1 giờ lên lớp phải có 1 giờ 45 phút đến 2 giờ 45 phút để soạn giáo án và làm những việc phục vụ cho công tác giảng dạy. Trong thực tế năm học này, hai giáo viên Nguyễn Hải Đình và Phan Văn Lý không thể thực hiện đứng lớp 22giờ/ngày/người.

Rõ ràng, để có số giờ vượt nói trên thì hai giáo viên này không có cách gì khác là phải khai khống để tham ô tiền của Nhà nước mà thôi. Vậy cơ quan điều tra căn cứ vào đâu mà kết luận số giờ vượt của ông Nguyễn Hải Đình và Phan Văn Lý là hợp lệ ???

Để xin được giảm học phí vì lý do thu học phí cao và tiêu cực phí lớn, hơn 100 học sinh của khoá đào tạo liên kết năm học 2004-2005 đã viết đơn gửi đến ông chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nói rõ : Muốn được vào học tại trường Trung học Y tế Quảng Bình thì mỗi học sinh phải nộp tiền từ 12.000.000-15.000.000 đồng...

Chính việc thu tiền bất chính này là nguyên nhân chính dẫn đến việc nhiều hồ sơ không hợp lệ nhưng vẫn được nhà trường xét trúng tuyển. Ngoài 20 bộ hồ sơ vi phạm quy chế tuyển sinh hiện đang được thanh tra liên ngành lưu giữ, qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình còn phát hiện thêm 238 bộ hồ sơ không hợp lệ khác trên tổng số 583 học sinh liên kết đã nhập học.

Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, cơ quan báo chí cũng đã cung cấp các nguồn chứng cứ quan trọng có dấu hiệu hình sự trong việc thu tiền bất chính của đường dây liên kết đào tạo này. Tuy nhiên, không hiểu vì sao cơ quan điều tra đã không tiến hành xác minh làm rõ...mà đã vội vàng đi đến kết luận: 238 bộ hồ sơ không hợp lệ này không có tiêu cực.

Và điều lạ lùng là đối với các bộ hồ sơ không hợp lệ này không hiểu vì sao cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng không đề nghị một hình thức xử lý nào???

Theo nguồn tin mới nhất, trong quá trình điều tra, cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình còn phát hiện Trường trung học Y tế Quảng Bình đã vi phạm, có dấu hiệu tiêu cực trong việc mua vật tư, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của bộ môn Dược với trên 70.000.000 đồng.

Năm 2006, nhà trường đã tự ý bỏ ngoài sổ sách hơn 60 triệu đồng từ nguồn thu học phí của học sinh các lớp liên kết. Tuy nhiên, điều khó hiểu là trong báo cáo kết quả điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã không hề nhắc đến những sai phạm nêu trên.

Dư luận ở Quảng Bình rất bức xúc về vụ việc tiêu cực này, mong muốn cuộc vận động “nói không với tiêu cực...”của ngành giáo dục không chỉ dừng lại ở lời nói mà phải bằng hành động cụ thể khi mà những sai phạm nghiêm trọng ở Trường trung học y tế tỉnh Quảng Bình đã được làm rõ nhưng chậm xử lý, có nguy cơ bị “chìm xuồng”.


TTXVN

Quay về
        
Các bài khác:

  Trang chủ