Chùm ảnh: "Đốn 100 ha rừng phòng hộ để... trồng keo"
|
| Khu vực lán của người phá rừng | |
|
| Những gốc cây còn lại | |
|
| Rừng phòng hộ bị cạo trọc, phía sau là hồ Phú Vinh | |
|
| Những con đường mở ra để phá rừng | |
|
| PV VietNamNet bên một gốc cây rừng | |
|
| Gỗ tươi ngổn ngang. | |
|
| Keo nhỏ yếu ớt cạnh gốc cây to vừa khô nhựa | |
|
| Chặt, phơi khô chờ đốt | |
|
| Rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Phú Vinh thành những vạt đất khô cằn, trơ trụi | |
|
| Không còn màu xanh. | |
|
| Dùng bản đồ để xác định rừng bị phá. Ảnh: Bảo Hạnh |
Ngay sau khi các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Phú Vinh, ngày 29/11/2006, ông Phan Lâm Phương, chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và kết luận vụ việc. Cùng đi có Giám đốc Sở NN- PTNT; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Công ty cao su Việt Trung; Giám đốc Công ty LCN Long Đại; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch...
Song, ngay tại hiện trường, không có địa phương, ngành, đơn vị nào nhận rừng bị phá thuộc trách nhiệm của mình quản lý...(?)
Đoàn xe công tác theo con đường mà những người phá rừng đã thuê xe ủi mở ra để lên đỉnh 314. Khi đoàn xe dừng tại con dốc đầu tiên (tính từ điểm rừng bị phá), nhiều người xuống xe và thấy ngỡ ngàng, sửng sốt khi thấy “bức tranh” rừng bị tàn phá.
Ngay sau đó, tấm bản đồ phân ranh giới rừng được trải rộng để xác định cơ quan, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và bảo vệ rừng ở đây. Một cuộc “hội thảo” nhỏ và không mấy “thân mật” đã diễn ra tại đây.
Sau khi xem xét bản đồ, ông Nguyễn Viết Nhung, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm cho rằng, theo số liệu lịch sử và theo bản đồ kiểm kê hiện trạng vốn rừng năm 1999 thì khu vực rừng bị tàn phá thuộc 438 ha rừng được giao trách nhiệm bảo vệ, phát triển cho Nông trường Phú Quý (tức tiền thân của Công ty cao su Việt-Trung bây giờ)...
Lập tức, ông Phạm Tiến Cảm, Giám đốc Công ty Việt Trung, phản ứng: Từ các thời Giám đốc tiền nhiệm khi thành lập Nông trường Việt - Trung (Công ty cao su Việt Trung) năm 1961 đến nay, chưa có cơ quan quản lý nhà nước nào thực hiện thủ tục giao khu vực rừng này cho Công ty quản lý cả. Vì vậy, số liệu này chúng tôi không đồng ý...
Về vấn đề quy hoạch rừng và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở dụng đất cho Công ty, ông Cảm cho biết thêm: Hiện Công ty đang làm thủ tục hợp đồng với cơ quan chức năng để đo đạc quy hoạch với kinh phí trên 500 triệu đồng và đang đợi quyết định của phê duyệt UBND tỉnh.
Vấn đề giao rừng đã được ông Dương Viết Kháng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh thừa nhận: vùng rừng này chưa giao cho ai quản lý cả! Khi bị Chủ tịch tỉnh cật vấn: "Tại sao lại để xảy ra tình trạng rừng không được giao cho tổ chức, đơn vị nào, hoá ra là rừng vô chủ?", ông Kháng giải trình không ngần ngại: " Vì không có đủ kinh phí để làm quy hoạch".
|
Rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Phú Vinh bị cạo trọc (phía sau là hồ Phú Vinh). Ảnh: Bảo Hạnh |
Cũng ngay trên đỉnh núi 314, ông Trần Đức Bá, Giám đốc Công ty LCN Long Đại báo cáo với Chủ tịch tỉnh: " Trong diện tích rừng bị phá này, không nằm trong địa giới của Công ty, nếu có dù chỉ 1 m2, tôi cũng xin nhận khuyết điểm để cách chức Giám đốc Công ty.
Cuộc “hội thảo” tìm câu trả lời vùng rừng bị tàn phá nằm trên địa giới hành chính của địa phương nào vẫn chưa kết thúc. Sau phần tranh luận, ông Bùi Xuân Ngẫu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới mới công nhận một phần rừng bị tàn phá nằm trên địa giới của Đồng Hới. Ông Phan Văn Gòn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cũng thừa nhận có một phần rừng bị đốn hạ nằm trên địa phận của huyện Bố Trạch.
Vụ việc phá rừng này đã được báo cáo lên thành phố cách đây hơn 10 ngày đến tại thời điểm ông Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực trạng rừng. Dù vậy, lãnh đạo UBND thành phố vẫn chưa có báo cáo cụ thể về việc này. Chỉ có lực lượng kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm thành phố Đồng Hới đã được tăng cường canh giữ tại con đường lên núi, ngăn không cho người dân vào rừng.
Để giữ được rừng, ông Chủ tịch UBND tỉnh đã lưu ý với lãnh đạo UBND thành phố về tăng thẩm quyền, biên chế và bàn giao trách nhiệm bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Phú Vinh cho Ban Quản lý rừng phòng hộ (thuộc UBND thành phố) quản lý để trình UBND tỉnh xem xét.
Ngay tại hiện trường, PV VietNamNet đã trao đổi với ông Nguyễn Viết Nhung, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh. ông Nhung cho biết: “Với vụ phá rừng nghiêm trọng, có quy mô, tổ chức này, theo quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền khởi tố vụ án. Đó là một biện pháp để ngăn chặn kịp thời tình trạng chặt phá rừng đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn tỉnh hiện nay...”.
|
Đề nghị khởi tố vụ phá rừng đầu nguồn hồ Phú Vinh |
Ngày 1/12, sau khi đi kiểm tra hiện trạng rừng Phú Vinh bị phá, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Lâm Phương kết luận:
" Việc chặt đốt rừng đầu nguồn hồ Phú Vinh là vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ Phát triển rừng, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh. Các đối tượng vi phạm đã chặt, đốt trái phép diện tích rừng này, thuộc địa giới hành chính xã Thuận Đức ngay tại TP. Đồng Hới và một phần giáp ranh thuộc địa giới hành chính thị trấn nông trường Việt Trung ( huyện Bố Trạch) nhưng các ngành chức năng, các địa phương không phất hiện và báo cáo UBND tỉnh kịp thời để có biện pháp xử lý ngăn chặn.
Theo báo cáo của các ngành chức năng thì diện tích rừng trên chưa có văn bản bàn giao cho đơn vị nào quản lý. Nguyên nhân là do các ngành chức năng chưa tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng để quản lý chặt chẽ. Trong trường hợp rừng chưa có chủ thể quản lý thì trách nhiệm quản lý rừng thuộc về các chính quyền địa phương.
Để xử lý nghiêm minh các tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong vụ chặt, đốt rừng nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình căn cứ vào các quy định của pháp luật khẩn trương khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nói trên. |